Nhật thông qua Chiến lược kinh tế đến năm 2020

Nhật thông qua Chiến lược tăng trưởng kinh tế đến năm 2020, trong đó tăng trưởng kinh tế bình quân 3%/năm, tạo 4,76 triệu việc làm.
Trong phiên họp bất thường sáng 30/12, Nội các Nhật Bản đã thông qua nội dung cơ bản của Chiến lược tăng trưởng kinh tế đến năm 2020, trong đó đặt mục tiêu đạt tăng trưởng kinh tế bình quân 3%/năm và tạo 4,76 triệu việc làm mới.

Theo chiến lược tăng trưởng mới, Chính phủ Nhật Bản phấn đấu tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế từ khoảng 473.000 tỷ yen trong tài khóa 2009 lên khoảng 650.000 tỷ yen (hơn 7.220 tỷ USD) vào tài khóa 2020, tương đương với tốc độ tăng trưởng thực tế bình quân 3%/năm.

Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật Bản cũng đặt mục tiêu giảm tỷ lệ thất nghiệp từ 5% hiện nay xuống còn khoảng 3%.

Chiến lược tăng trưởng này sẽ tập trung vào việc tạo nhu cầu và việc làm thông qua các biện pháp để cải thiện cuộc sống của các hộ gia đình. Đây là điểm khác biệt lớn so với chiến lược tăng trưởng kinh tế của Chính phủ tiền nhiệm là ưu tiên mở rộng hoạt động kinh doanh nhằm thúc đẩy nền kinh tế.

Trong chiến lược mới, Chính phủ Nhật Bản xác định môi trường, y tế và du lịch là những lĩnh vực đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế; khoa học - công nghệ cũng được ưu tiên đầu tư.

Để đạt các mục tiêu trên, Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch hỗ trợ phát triển công nghệ đối với các dòng xe ôtô thế hệ mới và pin xạc; đồng thời khuyến khích việc sử dụng năng lượng bền vững.

Các biện pháp hỗ trợ này sẽ giúp tạo ra khoảng 1,4 triệu việc làm trong các ngành liên quan tới môi trường và cắt giảm 1,3 tỷ tấn khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên thế giới vào năm 2020 so với mức thải 28 tỷ tấn hiện nay.

Dự kiến, Chính phủ Nhật Bản sẽ thông qua nội dung chi tiết của chiến lược tăng trưởng này vào tháng 6/2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục