Nhật thông qua đề cương cải cách thuế tài khóa 2010

Những cải cách này, có hiệu lực từ ngày 1/4/2010, sẽ khiến nguồn thu thuế của Nhà nước giảm khoảng 10 tỷ yen trong tài khóa 2010.
Ngày 22/12, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua đề cương cải cách hệ thống thuế.

Đây là bước tiến mới nhất của Nội các của Thủ tướng Yukio Hatoyama hướng tới mục tiêu hoàn tất dự thảo ngân sách cho tài khóa 2010 trong năm nay.

Những cải cách này, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/4/2010 (thời điểm bắt đầu tài khóa 2010), có thể sẽ khiến nguồn thu từ thuế của Nhà nước giảm khoảng 10 tỷ yen trong tài khóa 2010.

Tuy nhiên, sau khi tất cả các cải cách này phát huy tác dụng, nó sẽ giúp tăng nguồn thu từ thuế của Nhà nước thêm 1.000 tỷ yen.

Do tình trạng thâm hụt ngân sách, Thủ tướng Hatoyama đã phải rút lại một số cam kết mà ông đưa ra trong cuộc bầu cử Hạ viện hồi cuối tháng 8/2009, trong đó đáng chú ý nhất là cam kết giảm phụ thu thuế tạm thời đối với các mặt hàng xăng dầu và ôtô.

Mặc dù sẽ xóa bỏ hệ thống thuế tạm thời vào cuối năm nay, Chính phủ Nhật Bản vẫn quyết định giữ nguyên các loại thuế suất khác.

Nếu xóa bỏ tất cả các loại thuế tạm thời hiện nay, Chính phủ liên minh do Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) lãnh đạo không thể gánh vác nổi số tiền 2.500 tỷ yen, là phần nguồn thu bị giảm của Chính phủ trung ương và các chính quyền địa phương.

Trong đề cương cải cách hệ thống thuế, Chính phủ Nhật Bản cam kết tiếp tục nghiên cứu để đưa ra một hệ thống thuế mới trong tài khóa 2011 nhằm đối phó với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, Hội đồng Thuế đã quyết định tăng thuế đối với mặt hàng thuốc lá thêm 3,5 yen/điếu thuốc kể từ ngày 1/10/2010. Với quyết định này, giá một bao thuốc 20 điếu ở Nhật Bản sẽ tăng thêm khoảng 100 yen.

Hiện nay, giá một bao thuốc 20 điếu ở Nhật Bản là khoảng 300 yen, trong đó tiền thuế khoảng 190 yen. Sau khi tăng thuế, các nghị sỹ của DPJ ước tính khoản thuế thu từ thuốc lá sẽ tăng khoảng 160 tỷ yen so với số thuế thu được hiện nay.

Sau khi thông qua đề cương cải cách hệ thống thuế, Chính phủ Nhật Bản sẽ đẩy nhanh quá trình soạn thảo dự thảo ngân sách Nhà nước cho tài khóa 2010 và dự kiến sẽ hoàn tất dự thảo trong tuần này.

Theo kế hoạch, dự thảo ngân sách sẽ được đệ trình lên Quốc hội trong kỳ họp thường niên đầu tháng 1/2010.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Hirohisa Fujii cho biết trong tài khóa 2010, Chính phủ Nhật Bản sẽ bổ sung 1.000 tỷ yen vào ngân sách dự kiến ban đầu để thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện tình hình thị trường việc làm và nền kinh tế của các địa phương.

Bộ trưởng Fujii đã đưa ra tuyên bố trên chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama nói ông muốn dành 2.000 tỷ yen trong tài khóa tới để thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế.

Ông Fujii không cho biết liệu việc chi thêm kinh phí để thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế có làm tăng quy mô của ngân sách cho tài khóa 2010, hiện đã đạt mức kỷ lục 95.000 tỷ yen, hay không.

Tuy nhiên, ông khẳng định cho dù tăng kinh phí để thực hiện biện pháp kích thích kinh tế song nội các của Thủ tướng Hatoyama sẽ cố gắng giữ lượng trái phiếu Chính phủ phát hành mới ở dưới mức 44.000 tỷ yen.

Theo ông Fujii, Chính phủ có thể sẽ sử dụng ngân sách cho tài khóa 2011 cung cấp số tiền 1.000 tỷ yen còn lại để thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục