Nhật thông qua dự luật lập hội đồng an ninh quốc gia

Quốc hội Nhật thông qua dự luật lập Hội đồng An ninh Quốc gia  theo mô hình của Mỹ, trao cho Văn phòng Thủ tướng thẩm quyền lớn hơn.

Theo AFP, ngày 27/11, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự luật thành lập Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) theo mô hình của Mỹ, trao cho Văn phòng Thủ tướng thẩm quyền lớn hơn trong bối cảnh Tokyo tìm cách đối phó với cán cân quyền lực đang thay đổi ở Đông Á.

Khuôn khổ mới này sẽ tập trung quanh một ủy ban gồm thủ tướng, chánh văn phòng nội các, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng, những người sẽ có quyền quyết định các chính sách trung và dài hạn về các vấn đề ngoại giao và an ninh quốc gia.

Việc thành lập NSC là một ưu tiên của Thủ tướng theo đường lối bảo thủ Shinzo Abe kể từ khi ông lên nắm quyền hồi tháng 12 năm ngoái, và diễn ra giữa lúc Tokyo đang lâm vào tình trạng đối đầu ngày càng gay gắt với Bắc Kinh liên quan đến chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Vừa cuối tuần trước, Trung Quốc đã thông báo thiết lập Vùng Xác định Phòng không (ADIZ) ở biển Hoa Đông bao trùm cả quần đảo tranh chấp nói trên. Những máy bay bay vào ADIZ phải chấp hành mệnh lệnh của Bắc Kinh nếu không sẽ có nguy cơ phải đối mặt với hành động quân sự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục