Nhật thông qua dự luật nới lỏng kiểm soát lực lượng phòng vệ

Nhật Bản đã thông qua một dự luật sửa đổi, theo đó đảo ngược nguyên tắc ưu tiên để giới quan chức thay vì quân nhân thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật Bản ra các quyết sách quốc phòng.
Nhật thông qua dự luật nới lỏng kiểm soát lực lượng phòng vệ ảnh 1Lực lượng phòng vệ Nhật Bản bắn tên lửa chống mìn trong cuộc tập trận tại Gotemba, cách thủ đô Tokyo 100km về phía tây năm 2014. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 6/3, Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thông qua một dự luật sửa đổi, theo đó đảo ngược nguyên tắc ưu tiên để giới quan chức thay vì quân nhân thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) ra các quyết sách quốc phòng.

Dự luật sửa đổi Luật về việc thành lập Bộ Quốc phòng sẽ trao cho quân nhân Nhật Bản thêm quyền kiểm soát các hoạt động tác chiến của SDF cũng như vị thế cân bằng với giới chức quốc phòng trong nhiệm vụ hỗ trợ bộ trưởng quốc phòng. Luật mới sẽ xóa bỏ nguyên tắc áp dụng hàng thập kỷ qua ở Nhật Bản, theo đó các quan chức quốc phòng được kiểm soát quân nhân ở mọi cấp bậc.

Giới phê bình cho rằng việc sửa đổi luật nói trên có thể gây khó khăn cho việc áp dụng quyền kiểm soát dân sự đối với SDF.

Nguyên tắc đặt SDF dưới sự kiểm soát của quan chức quốc phòng được luật hóa từ năm 1954, khi tiền thân của Bộ Quốc phòng Nhật Bản là Cục phòng vệ được thành lập.

Chính phủ của Thủ tướng Abe hy vọng dự luật nói trên sẽ được ban hành trong phiên họp Quốc hội Nhật Bản dự kiến kéo dài tới tháng Sáu tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục