Nhật thông qua gói ngân sách bổ sung 142 tỷ USD

Quốc hội Nhật Bản ngày 26/2 đã thông qua gói ngân sách bổ sung 142 tỷ USD nhằm đối phó tình trạng giảm phát trong nhiều năm qua.
Hãng AFP đưa tin Quốc hội Nhật Bản ngày 26/2 đã thông qua khoản ngân sách bổ sung 13.100 tỷ yen (142 tỷ USD), một biện pháp chủ chốt trong những nỗ lực của Thủ tướng Shinzo Abe nhằm đối phó với tình trạng giảm phát đeo đẳng nền kinh tế nước này trong nhiều năm qua.

Khoản ngân sách bổ sung trên sẽ được dành để triển khai nhiều biện pháp phát triển kinh tế, trong đó có tăng việc làm, nâng cấp cơ sở hạ tầng cũ kỹ của Nhật Bản và tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng sau trận động đất-sóng thần năm 2011.

Phát biểu với các phóng viên tại văn phòng thủ tướng, ông Abe cho rằng việc ngân sách bổ sung được thông qua sẽ giúp Chính phủ Nhật Bản nỗ lực hơn nữa để chấm dứt tình trạng giảm phát tại nước này. Đảng Khôi phục Nhật Bản, Đảng Mới của Nhân dân và một số nghị sỹ đảng đối lập đã bỏ phiếu ủng hộ ngân sách bổ sung này vì tin rằng khoản ngân sách sẽ góp phần tích cực thúc đẩy nền kinh tế.

Trong khi đó, Đảng Dân chủ Nhật Bản đối lập chính tại nước này cùng một vài đảng đối lập khác đã bỏ phiếu phản đối với lý do các biện pháp kích thích do đảng cầm quyền đề ra chú trọng nhiều vào những dự án công trình công cộng không cần thiết.

Theo Chính phủ Nhật Bản, khoản ngân sách bổ sung này được cho là sẽ giúp kinh tế Nhật Bản tăng trưởng thêm 2% điểm và tạo ra ít nhất 600.000 việc làm mới.

Đây là khoản ngân sách bổ sung lớn nhất tại Nhật Bản kể từ năm tài chính 2009, khi chính phủ do LDP lãnh đạo của Thủ tướng Taro Aso đã soạn thảo ngân sách bổ sung 14.700 tỷ yen để tài trợ cho các biện pháp kích thích tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng tài chính do vụ phá sản của Ngân hàng đầu tư Lehman Brothers Holdings Inc của Mỹ gây ra.

Hồi cuối tháng 1/2013, nội các của Thủ tướng Abe đã thông qua dự thảo ngân sách chung ban đầu ở mức cao kỷ lục là 92.610 tỷ yen cho tài khóa 2013 (bắt đầu từ tháng 4 tới).

Tính đến quý 4/2012, kinh tế Nhật Bản đã suy giảm quý thứ ba liên tiếp, khiến nước này chìm sâu vào suy thoái, chủ yếu do nhu cầu xuất khẩu yếu, làm dấy lên những lo ngại về khả năng phục hồi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục