Nhật tiếp tục hỗ trợ Malaysia tìm kiếm máy bay mất tích

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Malaysia, Thủ tướng Nhật khẳng định tiếp tục hỗ trợ Malaysia tìm kiếm máy bay mất tích.
Nhật tiếp tục hỗ trợ Malaysia tìm kiếm máy bay mất tích ảnh 1Lực lượng cứu hộ Malaysia tham gia chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mất tích tại eo biển Malacca ngày 15/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ nỗ lực của chính phủ Malaysia trong công tác tìm kiếm và cứu hộ (SAR) máy bay mất tích MH370 của Hãng hàng không quốc gia Malaysia (MAS).

Trong tuyên bố tối 21/3, Đại sứ quán Nhật Bản tại Kuala Lumpur cho biết trong cuộc điện đàm 10 phút với Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã khẳng định tiếp tục hỗ trợ Malaysia.

Tuyên bố cho biết Thủ tướng Abe bày tỏ quan ngại sâu sắc về chiếc máy bay mất tích cho đến nay vẫn chưa được tìm thấy, bất chấp mọi nỗ lực tìm kiếm.

Ông Abe cũng đánh giá cao Thủ tướng Najib đã đảm đương vai trò lãnh đạo vững chắc trong tình hình khó khăn này và bày tỏ thiện chí rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục tiếp tục hỗ trợ nỗ lực của Thủ tướng Najib.

Thủ tướng Abe cũng cho biết tại thời điểm hiện tại, Nhật Bản đang tiến hành các hoạt động tìm kiếm bằng cách triển khai năm máy bay và đã quyết định điều hai máy bay đến Australia theo yêu cầu của Chính phủ Malaysia.

Ông cũng yêu cầu người đồng cấp Malaysia đưa thêm bất kỳ yêu cầu hợp tác cần thiết đối với Nhật Bản vì mối quan hệ với Malaysia là đặc biệt đối với Nhật Bản.

Về phần mình, Thủ tướng Najib đã bày tỏ sự cảm ơn tới Thủ tướng Abe, khẳng định rằng sự hỗ trợ máy bay của Nhật Bản trong hoạt động tìm kiếm máy bay MH370 mất tích là rất xứng đáng và hữu ích, và là nguồn động viên.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony trong tuyên bố ngày 21/3 cho biết Hải quân Ấn Độ đã triển khai bốn tàu chiến, INS Satpura, Sahyadri, Saryu và Batti Malv trong vịnh Bengal, biển Andaman và phía tây của quần đảo Andaman trong chiến dịch tìm kiếm máy bay mất tích MH370 của MAS.

Hoạt động tìm kiếm trên không cũng đang được triển khai với một máy bay P- 8I, một máy bay Hercules C-130J và một máy bay Dornier. Ngoài ra, một chiếc P- 8I và một chiếc C-130J đã bay đến Malaysia để tham gia lực lượng tìm kiếm quốc tế.

Tuyên bố cho biết, các lực lượng Ấn Độ cũng đã liên lạc với Hải quân và Không quân Hoàng gia Malaysia.

Trước đó, ngày 20/3, Ấn Độ đã bác yêu cầu của Trung Quốc xin phép bốn tàu chiến của nước này vào lãnh hải Ấn Độ để tìm máy bay mất tích của Malaysia.

Trung Quốc cũng đã gửi lời đề nghị chính thức tới Ấn Độ xin phép cho tàu chiến của họ, trong đó có 1 tàu cứu hộ và 2 tàu khu trục tiến vào vùng lãnh hải của Ấn Độ ở biển Andaman để tìm kiếm chiếc máy bay MH370.

Tuy nhiên, phía Ấn Độ đã "lịch sự" từ chối bằng cách nói rằng Lực lượng Hải quân và Không quân Ấn Độ đã tìm kiếm rất kỹ và không cần tìm kiếm khu vực này nữa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục