Nhật trả tự do cho thuyền trưởng tàu cá Hàn Quốc

Thuyền trưởng tàu cá Hàn Quốc được trả tự do sau khi đã nộp tiền phạt do không dừng tàu để lực lượng tuần tra Nhật Bản kiểm tra.
Ngày 14/1, Nhật Bản đã trả tự do cho thuyền trưởng tàu cá Hàn Quốc sau khi ông này nộp tiền phạt do đã không dừng tàu để lực lượng tuần tra Nhật Bản kiểm tra.

Theo tuyên bố của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc, cả hai nước đều tiến hành điều tra vụ việc và kết luận tàu cá Hàn Quốc đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản hôm 13/1, song không đánh bắt cá bất hợp pháp.

Quan chức lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết thuyền trưởng tàu cá trên đã nộp phạt 250.000 yen (tương đương 3.000 USD) và đã trở lại tàu.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc trước đó cho biết phía Nhật Bản đã truy đuổi tàu cá trên tại vùng biển gần quần đảo tranh chấp mà Hàn Quốc gọi là Dokdo và Nhật Bản gọi là Takeshima./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục