Nhật trao công hàm phản đối máy bay Nga xâm phạm không phận

Một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết: "Chúng tôi đã đưa ra phản đối thông qua Đại sứ quán Nga ở thủ đô Tokyo. Tuy nhiên, phía Nga không thừa nhận vụ việc và chỉ nói rằng họ sẽ kiểm tra."
Nhật trao công hàm phản đối máy bay Nga xâm phạm không phận ảnh 1Máy bay Air Force Su-25 của không quân Nga. (Ảnh minh họa. Nguồn:AFP/ TTXVN)

Theo AFP, ngày 16/9, các quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã trao công hàm phản đối Nga sau khi một máy bay nước ngoài - được cho là của Nga, chiều 15/9 xâm phạm không phận của Nhật Bản, buộc Tokyo phải điều động bốn máy bay chiến đấu.

Vụ việc diễn ra ở khu vực ngoài khơi bờ biển đảo cực Bắc Hokkaido.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết: "Chúng tôi đã đưa ra phản đối thông qua Đại sứ quán Nga ở thủ đô Tokyo. Tuy nhiên, phía Nga không thừa nhận vụ việc và chỉ nói rằng họ sẽ kiểm tra."

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, nếu được xác nhận, thì đây sẽ là lần đầu tiên các máy bay Nga xâm phạm không phận Nhật Bản kể từ tháng 8/2013 khi hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga bị chặn ở ngoài khơi đảo Okinoshima, Tây Nam Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục