Nhất trí chuyển tù nhân Guantanamo về Mỹ xét xử

Quốc hội Mỹ đã nhất trí rằng tù nhân bị giam giữ tại nhà tù ở Vịnh Guantanamo có thể được đưa tới lãnh thổ Mỹ để xét xử.
Các nhà lãnh đạo trong Quốc hội Mỹ ngày 7/10 đã lần đầu tiên nhất trí rằng tù nhân bị giam giữ tại nhà tù ở căn cứ hải quân trên Vịnh Guantanamo của Cuba có thể được đưa tới lãnh thổ Mỹ để xét xử.

Động thái này làm gia tăng cơ hội đẩy nhanh nỗ lực đóng cửa nhà tù trên của Tổng thống Barack Obama.

Trong hai dự luật khác nhau (một về ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa năm 2010, và một về ngân sách Quốc phòng), các nghị sỹ chủ chốt của đảng Dân chủ đã đưa thêm những điều khoản cho phép các tù nhân Guantanamo được chuyển tới Mỹ để xét xử theo các điều kiện nghiêm ngặt.

Cụ thể, dự luật ngân sách an ninh nội địa quy định các tù nhân chỉ được đưa về Mỹ để xét xử và chỉ sau khi Quốc hội nhận được kế hoạch chi tiết. Trong khi đó, dự luật ngân sách quốc phòng yêu cầu trước khi chuyển tù nhân về Mỹ, Tổng thống Mỹ phải trình Quốc hội kế hoạch đầy đủ trước đó ít nhất 45 ngày.

Các điều khoản trong cả hai dự luật không quy định liệu Chính quyền Obama có thể giam giữ các tù nhân vô hạn định tại Mỹ mà không kết tội hoặc xác định tương lai của họ nếu được tha sau khi xét xử.

Tuy nhiên, cả hai dự luật trên đều cấm trả tự do cho các phạm nhân đang bị giam giữ tại Guantanamo trên đất Mỹ. Vấn đề này cũng đang được thảo luận tại Tòa án Tối cao liên bang.

Nhà tù Guantanamo hiện giam giữ 223 nghi can khủng bố, trong đó gần 80 tù nhân đang chờ được trả tự do và khoảng 60 người dự kiến sẽ được đưa ra xét xử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục