Nhất trí kiểm soát tạm thời địa giới Serbia-Kosovo

KFOR cùng các đại diện chính quyền ở Belgrade và Pristina đạt thỏa thuận về áp dụng kiểm soát tạm thời trên địa giới Serbia-Kosovo.
Tối 5/8, Lực lượng an ninh quốc tế tại Kosovo (KFOR) cùng các đại diện chính quyền ở Belgrade và Pristina đã đạt được thỏa thuận về áp dụng hệ thống kiểm soát tạm thời trên địa giới hành chính Serbia-Kosovo.

Theo thỏa thuận ba bên trên đây, các nhân viên hải quan, cảnh sát đặc nhiệm và các biểu tượng của Nhà nước Kosovo tự xưng sẽ không được triển khai trên địa giới hành chính Serbia-Kosovo, trong khi tại cửa khẩu Brnyak vẫn duy trì các nhân viên cảnh sát Kosovo, 28 người Serbia và 3 người gốc Albania.

Người Serbia ở phía Bắc Kosovo sẽ chấm dứt việc phong tỏa các trục giao thông đường bộ, được áp dụng từ ngày 25/7 vừa qua. Lực lượng ổn định của Liên minh châu Âu (EULEX) và KFOR sẽ phối hợp kiểm soát tuyến giao thông đường sắt Belgrade-Mitrovisa.

Thỏa thuận trên mang tính tạm thời và được thực hiện dưới sự bảo lãnh quốc tế (hàm ý KFOR) đến ngày 15/9 tới.

Trước đó, ngày 3/8, các đại diện KFOR và chính quyền Serbia thông báo đã đạt thỏa thuận sơ bộ về giải pháp cho cuộc xung đột tại phía Bắc Kosovo, theo đó, hai cửa khẩu Yarine và Brnyak sẽ được đặt dưới quyền kiểm soát của KFOR cho tới giữa tháng 9/2011.

Tuy nhiên, chính quyền Kosovo đã bác bỏ thỏa thuận trên đây và đưa ra 10 điều kiện nhằm giải quyết xung đột, trong đó có việc cấm hàng hóa Serbia và kiểm tra toàn bộ dòng người cũng như hàng hóa nhập khẩu vào tỉnh tuyên bố ly khai này.

Các bên đạt được thỏa thuận mới sau 11 ngày đêm xảy ra xung đột trên địa giới hành chính Kosovo-Serbia do Pristina mưu toan áp đặt quyền kiểm soát đối với hai cửa khẩu Yarine và Brnyak, vốn do KFOR đảm nhiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục