Nhất trí xây dựng cơ chế liên lạc Nhật-Trung nhằm tránh xung đột

Báo Sankei dẫn nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết trong tháng Bảy tới, Tokyo và Bắc Kinh sẽ ký thỏa thuận về Cơ chế liên lạc trên biển và trên không tại vùng biển Hoa Đông.
Nhất trí xây dựng cơ chế liên lạc Nhật-Trung nhằm tránh xung đột ảnh 1Tàu hải giám Trung Quốc và tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản chạm trán nhau gần khu vực đảo tranh chấp hai bên. (Nguồn: AP)

Báo Sankei dẫn nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết trong tháng Bảy tới, Tokyo và Bắc Kinh sẽ ký thỏa thuận về Cơ chế liên lạc trên biển và trên không tại vùng biển Hoa Đông nhằm tránh những xung đột bất ngờ bùng phát giữa lực lượng quân sự hai nước.

Hiện nay, hai bên đang ở giai đoạn đàm phán cuối cùng và thỏa thuận này có thể được thực hiện ngay sau khi ký kết.

Cơ chế bao gồm ba nội dung chính là tổ chức hội nghị định kỳ hàng năm, thành lập đường dây nóng và sử dụng chung cách thức thông tin tại vùng biển, vùng trời biển Hoa Đông.

Hai bên nhất trí sẽ để cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ký kết thỏa thuận. Người phụ trách đường dây nóng phía Nhật Bản là Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ trên biển và Tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ trên không.

Về phía Trung Quốc, hai quan chức hàng đầu của Hải quân và Không quân Trung Quốc sẽ chịu trách nhiệm liên lạc qua đường dây nóng.

Quá trình đàm phán cơ chế liên lạc Nhật-Trung bị gián đoạn từ tháng 6/2012 và chỉ được nối lại sau hội đàm cấp cao song phương vào tháng 11/2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục