Nhật triển khai 2 khu trục hạm để đánh chặn tên lửa của Triều Tiên

Sáng 6/2, các khu trục hạm "Tiokay" và "Kirisima" của Lực lượng Phòng vệ Nhật đã xuất phát ra biển Hoa Đông để sẵn sàng bắn hạ tên lửa Triều Tiên tiềm ẩn đe dọa lãnh thổ Nhật.
Nhật triển khai 2 khu trục hạm để đánh chặn tên lửa của Triều Tiên ảnh 1Một trong những tàu chiến của Nhật Bản. (Nguồn: U.S. Navy)

Sputnik đưa tin, sáng 6/2, các khu trục hạm "Tiokay" và "Kirisima" của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản được trang bị hệ thống tác chiến và điều khiển hỏa lực "Aegis" đã xuất phát ra biển Hoa Đông để sẵn sàng bắn hạ tên lửa Triều Tiên hay mảnh vỡ tên lửa, tiềm ẩn đe dọa lãnh thổ Nhật Bản.

Theo Đài NHK, các khu trục hạm trên đã rời bến cảng thuộc căn cứ quân sự Sasebo ở Nagasaki.

Hai chiến hạm này được lắp đặt dàn radar với độ chính xác cao để theo dõi đường bay của tên lửa sau khi phóng và có cả tên lửa phòng không SM-3.

Triều Tiên cùng ngày đã tuyên bố đổi kế hoạch phóng tên lửa mang vệ tinh từ ngày 7-14/2 tới thay vì từ ngày 8-25/2 tới như thông báo trước đó với Liên hợp quốc.

Dư luận Nhật Bản cho rằng tuyên bố này chỉ là cái cớ che giấu vụ thử tên lửa đạn đạo.

Như giả định, đường bay của tên lửa do Triều Tiên phóng có thể ngang qua khu vực quần đảo Sakisima ở tỉnh Okinawa của Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục