Nhật tuyên bố không trở thành thành viên sáng lập của AIIB

Ngày 31/3, Nhật Bản vẫn thận trọng về việc gia nhập AIIB do Bắc Kinh khởi xướng, do đó không thể ra quyết định kịp hạn chót nộp hồ sơ (ngày 31/3).
Nhật tuyên bố không trở thành thành viên sáng lập của AIIB ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Kyodo và THX đưa tin, ngày 31/3, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso cho biết chính phủ nước này vẫn thận trọng về việc gia nhập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB) do Bắc Kinh khởi xướng, do đó không thể ra quyết định kịp hạn chót nộp hồ sơ (ngày 31/3) mà Trung Quốc đặt ra cho các nước muốn trở thành thành viên sáng lập ngân hàng này.

Trả lời họp báo, ông Aso nói: "Chúng tôi không có lựa chọn nào ngoài việc phải thực sự thận trọng về quyết định tham gia (AIIB)" trừ phi AIIB phải làm rõ được những điều kiện như việc đảm bảo sự quản lý cân bằng."

Bộ trưởng Aso cũng nêu một điều kiện khác để Nhật Bản tham gia AIIB là các khoản vay phải được kiểm duyệt dựa trên mức độ ảnh hưởng đối với môi trường và xã hội cũng như ban lãnh đạo ngân hàng phải được chấp thuận các dự án với tư cách cá nhân.

AIIB, với mục tiêu hỗ trợ các dự án hạ tầng ở châu Á, dự kiến chính thức được thành lập vào cuối năm nay.

Hiện đã có hơn 40 quốc gia nộp hồ sơ trở thành thành viên sáng lập ngân hàng này, trong đó có cả các nền kinh tế lớn của thế giới.

Dự kiến, danh sách thành viên sáng lập AIIB sẽ được công bố vào ngày 15/4 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục