Nhật và Israel hợp tác chống khủng bố, tăng cường quan hệ kinh tế

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhất trí phối hợp tăng cường các biện pháp chống khủng bố, tăng cường hợp tác kinh tế.
Nhật và Israel hợp tác chống khủng bố, tăng cường quan hệ kinh tế ảnh 1Ngày 18/1, tại Jerusalem, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang trong chuyến thăm Israel. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại cuộc hội đàm ngày 18/1 ở Jerusalem, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhất trí phối hợp tăng cường các biện pháp chống khủng bố.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Nhật Bản đã bày tỏ chia buồn với Thủ tướng Israel sau vụ tấn công khủng bố tại Paris (Pháp) làm một số nhà báo người Do Thái thiệt mạng và vụ một siêu thị của người Do Thái bị bao vây.

Bình luận về các cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông đang bế tắc, ông Abe nhấn mạnh việc lập lại hòa bình Trung Đông sẽ đóng góp lớn vào sự ổn định ở khu vực này, đồng thời bày tỏ hy vọng các cuộc hòa đàm sẽ sớm được nối lại. Ông cũng đề nghị Israel xem xét lại quyết định trì hoãn chuyển cho chính quyền Palestine tiền thuế thu hộ.

Tại cuộc gặp trên, hai thủ tướng đã nhất trí khởi động các cuộc đàm phán sơ bộ nhằm đạt một hiệp định đầu tư để thúc đẩy các trao đổi kinh tế song phương.

Ông Netanyahu đánh giá cao chuyến thăm của ông Abe, cho rằng "đây là một cơ hội lịch sử để kết nối các tiềm năng lớn của nhân dân hai nước." Ông nhấn mạnh rằng có nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế và công nghệ, mà hai nước có thể hợp tác.

Trước thềm chuyến thăm của ông Abe, nội các Israel đã thông qua kế hoạch tăng 50% kim ngạch xuất khẩu vào Nhật Bản, với mục tiêu đạt 1,1 tỷ USD/năm vào năm 2020.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Nhật Bản tới Israel trong chín năm qua. Israel là chặng dừng chân tiếp theo trong chuyến công du Trung Đông sáu ngày của ông Abe.

Trong chuyến công du này, ông đã tới Ai Cập, Jordan và sẽ tới thăm các vùng lãnh thổ của người Palestine trong ngày 20/1 và dự kiến gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Tháp tùng ông Abe trong chuyến công du này là một đoàn gồm 100 quan chức chính phủ và chủ doanh nghiệp Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục