Nhật và Mỹ thảo luận về đường lối hợp tác quốc phòng

Giới chức quốc phòng và ngoại giao của Nhật Bản và Mỹ đã nhóm họp nhằm đánh giá đường lối hợp tác quốc phòng giữa hai bên.

Ngày 14/11, giới chức quốc phòng và ngoại giao của Nhật Bản và Mỹ đã nhóm họp tại thủ đô Tokyo nhằm đánh giá đường lối hợp tác quốc phòng giữa hai đồng minh truyền thống này.

Tham dự sự kiện, về phía Nhật Bản có ông Koji Tomita, Vụ trưởng Vụ các vấn đề về Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao, và ông Hideshi Tokuchi, Vụ trưởng Vụ Chính sách quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng.

Trong khi đó, phái đoàn Mỹ tham gia cuộc họp gồm phó Trợ lý Ngoại trưởng về vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương James Zumwalt và ông Peter Lavoy, quyền trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương.

Quan chức hai bên đã thảo luận về vấn đề an ninh mạng và hợp tác khai thác khoảng không vũ trụ. Dự kiến, vòng thảo luận thứ hai về đường lối hợp tác quốc phòng sẽ diễn ra vào đầu năm 2014.

Trước đó, hồi đầu tháng 10 vừa qua, cũng tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước này đã có cuộc họp về an ninh theo cơ chế "2+2."

Hai bên đã đồng ý tiến hành xem xét lại đường lối chỉ đạo hợp tác quốc phòng song phương vào cuối năm 2014. Đây là quyết định được đưa ra lần đầu tiên trong vòng 17 năm qua nhằm ứng phó tốt hơn với môi trường an ninh đang thay đổi.

Theo tuyên bố chung, bốn bộ trưởng khẳng định sẽ phối hợp để tăng cường khả năng phòng vệ tên lửa đạn đạo, giải quyết những thách thức về an ninh thông qua sự hợp tác chặt chẽ với thái độ hợp tác năng động hơn trong bối cảnh liên minh an ninh Mỹ-Nhật được cho là nền tảng của hòa bình và sự ổn định trong khu vực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục