Nhật và Nga khảo sát các dự án kinh tế chung tại nhóm đảo tranh chấp

Nhật Bản và Nga có kế hoạch cử một nhóm nghiên cứu chung đến nhóm đảo hiện là tâm điểm tranh chấp lãnh thổ giữa 2 nước.
Nhật và Nga khảo sát các dự án kinh tế chung tại nhóm đảo tranh chấp ảnh 1Nhật Bản và Nga đàm phán về các hoạt động chung trên quần đảo tranh chấp. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo Kyodo, các nguồn tin ngoại giao ngày 12/5 cho biết Nhật Bản và Nga có kế hoạch cử một nhóm nghiên cứu chung đến nhóm đảo hiện là tâm điểm tranh chấp lãnh thổ giữa 2 nước.

Nhóm nghiên cứu này, gồm khoảng 50-60 người bao gồm các quan chức chính phủ và doanh nhân, sẽ tiến hành công tác nghiên cứu khoảng 5 ngày để đưa ra danh sách các dự án kinh tế chung mà 2 nước có thể triển khai ở 4 đảo tranh chấp Etorofu, Kunashiri, Shikotan và Habomai (Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc còn Moskva gọi là quần đảo Nam Kurils).

[Nga - Nhật nhất trí đàm phán hợp tác kinh tế ở quần đảo tranh chấp]

Nhóm này sẽ đến các đảo trên sớm nhất vào ngày 30/5. Tuy nhiên, lịch trình cụ thể sẽ phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.

Kế hoạch trên đã được Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí tại cuộc gặp song phương hồi tháng Tư vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục