Nhật viện trợ 222.000 USD khắc phục hậu quả bão

Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định viện trợ khẩn cấp 20 triệu yên (hơn 222.000 USD) để giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 9.

Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định viện trợ khẩn cấp 20 triệu yên (hơn 222.000 USD) để giúp Việt Nam khắc phục hậu quả của cơn bão Ketsana (bão số 9).

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết quyết định này được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Katsuya Okada và Bộ trưởng Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng tại thủ đô Tokyo hôm 1/10.

Trong cuộc hội đàm này, Bộ trưởng Okada đã bày tỏ sự cảm thông trước những thiệt hại do cơn bão gây ra cho khu vực miền Trung Việt Nam. Số tiền trên sẽ được sử dụng để mua các hàng hóa cứu trợ như lều bạt, chăn màn và các hàng hóa khác.

Trong khi đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, cộng đồng người Việt Nam đang tích cực quyên góp tiền và hiện vật để ủng hộ đồng bào bị bão lụt ở các tỉnh miền Trung.

Đến ngày 8/10, Hội người Việt Nam tại Nhật Bản đã quyên góp 200.000 yên (tương đương hơn 2.200 USD).

Các cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán cùng các cơ quan đại diện khác của Việt Nam tại Nhật Bản cũng đã quyên góp mỗi người một ngày lương ủng hộ đồng bào bị bão lụt ở miền Trung.

Câu lạc bộ Aeon 1% của Nhật Bản đã trao tượng trưng cho Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình số tiền 5 triệu yên (55.000 USD) mà câu lạc bộ này đã quyên góp để ủng hộ người dân Việt Nam bị thiệt hại bởi cơn bão số 9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục