Nhật viện trợ 337.600 USD để chăm sóc bà mẹ, trẻ em Điện Biên

Chính phủ Nhật Bản tiếp tục viện trợ giai đoạn 3 Dự án Cải thiện sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh tỉnh Điện Biên với số tiền viện trợ là 337.621 USD.
Nhật viện trợ 337.600 USD để chăm sóc bà mẹ, trẻ em Điện Biên ảnh 1Khám bệnh cho đồng bào xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, Điện Biên. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Lễ ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho dự án “Cải thiện sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh tỉnh Điện Biên (giai đoạn 3)” vừa diễn ra chiều 5/2 tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Hà Nội.

Dự án Cải thiện sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh tỉnh Điện Biên (giai đoạn 3) với số tiền viện trợ là 337.621 USD.

Tại buổi lễ, ngài Jun Yanagi - Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và bà Maho Miura - Giám sát dự án của tổ chức World Vision Japan đã ký kết hợp đồng viện trợ.

Dự án trên là dự án hợp tác quốc tế trọng điểm trong khuôn khổ viện trợ không hoàn lại do NGO (tổ chức phi chính phủ) Nhật Bản thực hiện, nhằm đầu tư cho công tác xóa đói giảm nghèo ở châu Á.

Tại lễ ký, Công sứ Jun Yanagi chia sẻ: “Tôi mong rằng trong năm thứ ba và cũng là năm cuối của dự án, những thành quả đã thực hiện được sẽ tiếp tục kế thừa và phát triển đồng thời ổn định mô hình và triển khai có tính kế thừa các hoạt động tại Việt Nam ngay cả khi dự án đã kết thúc.”

Hiện nay, các trạm y tế trên địa bàn tỉnh Điện Biên thường xuyên trong tình trạng thiếu vốn đầu tư nên cơ sở vật chất và trang thiết bị lạc hậu hơn rất nhiều so với ở các thành phố và không đáp ứng được các tiêu chuẩn do Chính phủ Việt Nam đề ra.

Bên cạnh đó, mặc dù được cung cấp dịch vụ y tế miễn phí nhưng những người dân địa phương phần lớn là người dân tộc thiểu số sinh sống bằng nghề nông nghiệp truyền thống, do rào cản ngôn ngữ và văn hóa cộng với những khó khăn về điều kiện giao thông đến các cơ sở y tế nên tỷ lệ sử dụng dịch vụ y tế ở đây rất thấp, cụ thể là tỷ lệ sinh con tại nhà cao, tỷ lệ khám sức khỏe trước khi sinh thấp…

Trước thực trạng trên, trong hai năm qua (kể từ năm 2012), tổ chức World Vision Japan đã phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam và Sở Y tế Điện Biên sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại cho dự án NGO của Chính phủ Nhật Bản để nâng cấp các trạm y tế.

Đó là các nội dung như sửa chữa nhà cửa, cung cấp trang thiết bị, nâng cao nhận thức và kỹ năng về chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh cho đội ngũ nhân viên y tế các cấp huyện, xã và thôn bản, phổ cập kiến thức về chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh cho các bà mẹ và người bảo hộ… tại hai huyện có tỷ lệ hộ nghèo và nhu cầu về dịch vụ y tế cao của tỉnh Điện Biên là huyện Mường Chà và huyện Tuần Giáo.

Dự án này dự kiến được thực hiện trong ba năm và trong năm thứ ba này, chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ cho dự án thông qua chương trình viện trợ không hoàn lại do NGO thực hiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục