Nhật viện trợ 4,3 triệu USD bảo trì đường bộ VN

Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam trong việc bảo trì đường bộ được triển khai trong hơn 2 năm với khoản viện trợ không hoàn lại 4,3 triệu USD.
Nhật Bản sẽ chuyển giao công nghệ giúp Việt Nam nâng cao năng lực quản lý và bảo trì đường bộ thông qua Dự án Hợp tác Kỹ thuật Nâng cao năng lực bảo trì đường bộ do chính phủ Nhật Bản tài trợ.

Dự án được triển khai trong 2 năm rưỡi, bắt đầu từ giữa năm 2011 với tổng kinh phí 345 triệu Yên (khoảng 4,3 triệu USD).

Dự kiến dự án này được ký kết ngày 1/7 tại Hà nội giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật bản JICA và Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Dự án nhằm giúp Tổng cục Đường bộ Việt Nam nâng cao năng lực bảo trì đường bộ thông qua việc xây dựng một hệ thống thông tin hiện đại quản lý mạng lưới đường bộ quốc gia.

Theo thống kê, Việt Nam hiện có mạng lưới đường bộ toàn quốc có tổng chiều dài 16.758km nằm dưới sự quản lý của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Ông Tsuno Motonori, Trưởng Đại diện JICA tại Việt Nam cho biết: “Hiện nay, Việt Nam chú ý vào xây dựng đường nhiều hơn là bảo trì, cùng với đó là ít có đầu tư vào các tổ chức cũng như phát triển công nghệ bảo trì đường bộ. Do vậy, dự án đã được hình thành.”

Các chuyên gia JICA đều khẳng định, dự án mới này không tập trung vào những công nghệ bảo dưỡng sửa chữa đường bộ thông thường như công nghệ rửa đường, đổ nhựa đường, thoát nước…mà đưa vào ứng dụng công nghệ mới về công nghệ thông tin quản lý và theo dõi tình trạng của hệ thống đường bộ.

Dựa trên các dữ liệu được nhập vào, hệ thống sẽ phân tích và đưa ra đánh giá về hiện trạng mức độ hư hỏng của đường, nhu cầu sửa chữa theo các cấp độ và dự trù ngân sách cho việc bảo trì đường bộ.

Cũng trong khuôn khổ dự án, các cán bộ của Tổng cục Quản lý Đường bộ Việt Nam sẽ được chuyển giao kỹ năng cũng như công nghệ quản lý bảo trì đường bộ thông qua các khóa đào tạo tại chỗ./.

Mạnh Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục