Nhật viện trợ 50 triệu USD giải quyết khủng hoảng Trung Đông

Một nửa số tiền trên sẽ được giải ngân thông qua các cơ quan viện trợ của Liên hợp quốc để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo mà nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gây ra.
Nhật viện trợ 50 triệu USD giải quyết khủng hoảng Trung Đông ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 18/9 cho biết tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tuần tới, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ thông báo cam kết viện trợ 50 triệu USD hỗ trợ nhân đạo cho khu vực Trung Đông đang khủng hoảng.

Một nửa số tiền trên sẽ được giải ngân thông qua các cơ quan viện trợ của Liên hợp quốc để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo mà nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gây ra.

Ngoài ra, viện trợ tài chính này sẽ hỗ trợ cho người tị nạn ở Iraq, giúp các nước láng giềng như Liban và tái thiết dải Gaza sau chiến dịch tấn công của Israel.

Động thái trên nhằm hỗ trợ liên minh quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu và cũng là cách để Nhật Bản thể hiện rõ cam kết của mình đối với hòa bình và ổn định tại Trung Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục