Nhật xả nước có phóng xạ ra biển do Mỹ yêu cầu

Cố vấn Văn phòng nội các Nhật cho biết nước này xả nước ô nhiễm phóng xạ nồng độ thấp ra biển là theo yêu cầu mạnh mẽ của Mỹ.
Theo báo Asahi, phát biểu tại Seoul tối 17/5, Cố vấn Văn phòng nội các Nhật Bản Oriza Hirata cho biết Nhật Bản đã xả nước ô nhiễm phóng xạ nồng độ thấp từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển là theo yêu cầu mạnh mẽ của Chính phủ Mỹ.

Trong khi đó, tại hội nghị của Tổ chức Y tế Thế giới diễn ra ở thành phố Geneva của Thụy Sĩ, Thứ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản Kohei Otsuka đã có lời xin lỗi về việc nước này thải chất nhiễm xạ ra không trung và ra biển.

Trong một động thái có liên quan, Thủ tướng Naoto Kan ngày 18/5 khẳng định điện hạt nhân sẽ vẫn là một phần chủ chốt trong chính sách năng lượng của Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục