Nhật xây dựng tuyến Shinkansen “không khói thuốc”

Những điểm hút thuốc ngoài trời tại các bến đỗ của 17 nhà ga trên tuyến Tokaido Shinkansen nối thủ đô Tokyo và Osaka sẽ bị xóa bỏ.
Công ty đường sắt Trung Nhật Bản (JR Tokai) ngày 14/2 cho biết sẽ xóa bỏ những điểm hút thuốc ngoài trời tại các bến đỗ của 17 nhà ga trên tuyến Tokaido Shinkansen nối thủ đô Tokyo và Osaka. Đây là một phần trong chính sách biến các nhà ga này thành nơi thân thiện với những người không hút thuốc.

Theo dự án trị giá 460 triệu yen này, các phòng hút thuốc riêng biệt sẽ được dựng lên tại các bến đố này hoặc ở những địa điểm khác tại tất cả các nhà ga ngoại trừ hai nhà ga Tokyo và Nagoya hiện đã có sẵn khu vực hút thuốc riêng.

Tất cả các địa điểm hút thuốc ngoài trời ở các nhà ga này được cho sẽ không còn khói thuốc từ nay đến mùa Xuân năm 2014.

Nhật Bản là quốc gia phát triển song lại có số lượng người hút thuốc khá đông đảo và tỷ lệ hút thuốc tương đối đồng đều ở cả hai giới. Nhiều địa phương ở Nhật Bản đã xây dựng những khu vực dành riêng cho người hút thuốc, giảm thiểu tối đa tác hại của khói thuốc.

Tuy nhiên, trên đường phố và nơi công cộng người ta vẫn thường xuyên bắt gặp các địa điểm hút thuốc ngoài trời tại các nhà ga, gần các tiệm tạp hóa, các văn phòng và công sở.

Khói thuốc lá bay theo gió, lan tỏa trong không khí có thể khiến những người đi đường trở thành đối tượng hút thuốc thụ động, gây nguy hại cho sức khỏe cộng đồng./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục