Nhật xây khung pháp lý ứng phó nhanh với đe dọa an ninh

Nhật Bản xây khung pháp lý ứng phó nhanh với đe dọa an ninh

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng Gen Nakatani xây dựng một khung pháp lý để nước này ứng phó nhanh với các đe dọa an ninh.
Nhật Bản xây khung pháp lý ứng phó nhanh với đe dọa an ninh ảnh 1Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản diễn tập chiến đấu. (Nguồn: AFP)

Ngày 24/12, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm Gen Nakatani xây dựng một khung pháp lý để nước này có thể ứng phó nhanh với các mối đe dọa an ninh.

Phát biểu với các phóng viên tại Văn phòng Thủ tướng ở thủ đô Tokyo sau cuộc gặp với Thủ tướng Abe, ông Nakatani cho biết: "Môi trường xung quanh Nhật Bản đang thay đổi rõ rệt, vì vậy tôi được chỉ thị chuẩn bị một khuôn khổ pháp lý về an ninh nhằm đảm bảo khả năng đáp trả tức thì."

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Shinzo Abe sau khi tái đắc cử tại phiên họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản đã bổ nhiệm ông Nakatani, nguyên Cục trưởng Cục phòng vệ, giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay thế ông Akinori Eto, người vướng phải bê bối quỹ chính trị trước khi diễn ra cuộc bầu cử Hạ viện.

Ông Nakatani được cho là có cùng quan điểm với Thủ tướng Abe trong việc thúc đẩy mở rộng vai trò an ninh của Nhật Bản. Ngoài ra, được biết đến là một nhân vật quyền lực trong đảng Dân chủ Tự do (LDP) và dày dặn kinh nghiệm về chính sách quốc phòng và an ninh, ông Nakatani đóng một vai trò không thể thiếu trong các cuộc thảo luận của liên minh cầm quyền về vấn đề an ninh trước khi Nhật Bản diễn giải lại hiến pháp hồi tháng 7/2014 nhằm cho phép nước này thực thi quyền phòng vệ tập thể.

Việc Thủ tướng Abe lựa chọn ông Nakatani làm Bộ trưởng Quốc phòng là một trong những bước đi thể hiện quyết tâm của chính phủ theo kế hoạch sẽ trình dự luật tại phiên họp thường kỳ của Quốc hội vào năm tới để hợp pháp hoá việc thực thi quyền phòng vệ tập thể.

Trên cương vị mới, ông Nakatani còn có nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ chỉnh sửa định hướng hợp tác quốc phòng Nhật-Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 1997 và thúc đẩy việc di dời căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục