Nhật sẽ nới quy định tu nghiệp sinh nước ngoài

Nhật xem xét nới lỏng quy định tu nghiệp sinh nước ngoài

Nhật Bản tuyển nhân công do nhu cầu tăng về nguồn nhân lực tham gia hoạt động tái thiết khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất sóng thần.
Nhật xem xét nới lỏng quy định tu nghiệp sinh nước ngoài ảnh 1Quang cảnh sau động đất, sóng thần ở Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Nhật Bản ngày 4/4 quyết định cho phép tuyển thêm các công nhân nước ngoài tham gia ngành công nghiệp xây dựng của nước này.

Xứ sở Hoa anh đào tuyển thêm nhân công do nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nhân lực tham gia hoạt động tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm hoạ kép động đất sóng thần hồi tháng 3/2011 và để xây dựng các công trình phục vụ cho Thế vận hội mùa Hè Tokyo năm 2020.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ mở rộng thời gian lao động cho các tu nghiệp sinh từ các nền kinh tế mới nổi được phép lưu trú tại Nhật Bản để đào tạo so với ba năm như hiện nay và cho phép những người đã hoàn thành thời gian tu nghiệp trở lại Nhật Bản làm việc.

Các biện pháp kể trên sẽ được áp dụng từ đầu tài khóa 2015 kể từ tháng 4/2015 bằng cách thiết lập quy chế lưu trú mới. Số lượng công nhân xây dựng ở Nhật Bản giảm kể từ khi chính phủ của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi, nhận nhiệm sở từ năm 2001-2006, giảm chi tiêu cho các dự án công ích.

Hồi năm 2012, số lượng công nhân trong ngành xây dựng hiện ở mức hơn 5 triệu người, chiếm khoảng 30% so với mức kỷ lục năm 1997. Hơn 30% số người này là trên 55 tuổi trong khi số người dưới 29 tuổi chỉ chiếm 10%.

Thủ tướng Shinzo Abe đã tăng số lượng các đơn hàng xây dựng các công trình công ích, khiến tình trạng thiếu hụt nhân lực tăng mạnh trong lĩnh vực xây dựng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục