Nhật-ASEAN lập mạng lưới thông tin bệnh động vật

JICA và 6 quốc gia ASEAN đã nhất trí hợp tác thành lập mạng lưới thông tin kiểm soát dịch bệnh ở động vật vào cuối năm nay.
Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và 6 quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đã nhất trí hợp tác thành lập mạng lưới thông tin kiểm soát dịch bệnh ở động vật vào cuối năm nay.

Sáu quốc gia thành viên ASEAN bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Myanmar.

Thỏa thuận trên đã được thông qua tại Hội nghị Ủy ban hỗn hợp khu vực lần thứ 4 về Dự án hợp tác kiểm soát dịch bệnh động vật toàn khu vực, diễn ra tại Yangon (Myanmar).

Theo tuần báo "Yangon Times" của Myanmar ngày 10/8, JICA đang thực hiện một dự án kiểm soát dịch bệnh động vật trong 3 năm với 6 quốc gia ASEAN nói trên kể từ tháng 2/2008. Như một phần của dự án này, các biện pháp kiểm soát bệnh chết yểu và lao phổi ở bò sữa cũng sẽ được áp dụng trong tháng tới.

Trong khi đó, JICA đã mở rộng dự án kiểm soát dịch bệnh động vật ra các thị trấn Pyin Oo Lwin và Amarapura thuộc miền Bắc Myanmar trong thời gian từ nay đến năm 2011. Dự án này nhằm chống lại 5 dịch bệnh động vật, trong đó có cúm chim, và xây dựng các phòng thí nghiệm, trao đổi thông tin và bồi dưỡng ngắn hạn về lĩnh vực này trong khu vực.

JICA đã hỗ trợ 102 triệu yên (gần 830.000 USD) cho Myanmar trong năm ngoái nhằm giúp nước này chống lại 5 dịch bệnh động vật trong khuôn khổ một dự án dài 3 năm (2008-2010).

Với sự giúp đỡ của Nhật Bản, Myanmar đã tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh động vật lây lan qua biên giới, hợp tác với các nước láng giềng như Thái Lan và Trung Quốc xây dựng các phòng kiểm dịch ở khu vực giao thương biên giới.

Các phòng kiểm dịch này sẽ giúp trao đổi thông tin nhanh chóng và kiểm tra độ an toàn của 5 loài động vật và các sản phẩm làm từ động vật chuẩn bị xuất nhập khẩu qua biên giới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục