Nhật-Australia hợp tác nghiên cứu công nghệ tàu ngầm

Nhật Bản và Australia sẽ cùng nghiên cứu về công nghệ trong lĩnh vực tàu ngầm, như một phần trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ an ninh song phương.

Nhật Bản và Australia sẽ cùng nghiên cứu về công nghệ trong lĩnh vực tàu ngầm, như một phần trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ an ninh song phương theo chính sách mới của Tokyo về thiết bị quốc phòng.

Thỏa thuận trên được nhất trí trong cuộc hội đàm ngày 7/4 giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Australia đang ở thăm Tokyo, ông Tony Abbott - gần một tuần sau khi Nhật Bản nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí bằng việc thông qua các nguyên tắc và đường lối chỉ đạo mới lần đầu tiên trong gần 50 năm qua.

Hai thủ tướng đã chọn thủy động lực học của ngành hàng hải được sử dụng cho tàu ngầm là lĩnh vực hợp tác song phương đầu tiên. Dự kiến, các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao hai nước sẽ nhóm họp tại Tokyo vào tháng Sáu tới để thảo luận chi tiết về thỏa thuận hợp tác này.

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Abe cho biết Nhật Bản và Australia sẽ "tăng cường các hợp tác thiết thực, bao gồm cả các cuộc thao diễn chung."

Ông khẳng định hai nước "sẽ cùng hợp tác hướng tới các mục tiêu chung về hòa bình và ổn định trong khu vực và quốc tế."

Trước cuộc hội đàm với Thủ tướng Abe, ông Abbott đã dự một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Bản. Với tư cách là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được Tokyo mời tham dự cuộc họp này, Thủ tướng Abbott bày tỏ hy vọng hai nước sẽ thắt chặt quan hệ và tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh.

Nhật Bản hiện coi Australia là đối tác quốc phòng đặc biệt quan trọng - trong cả khuôn khổ hợp tác song phương lẫn đa phương, trong khi Canberra cũng xem Tokyo là một trong những đối tác an ninh gần gũi nhất của mình tại châu Á.

Ngoài ra, Nhật Bản và Australia cũng cam kết sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng ba bên với Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục