Nhật-Hàn ký hiệp định hạt nhân dân sự song phương

Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara và Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản Kwon Chul Hyun đã ký hiệp định hạt nhân dân sự giữa hai nước.
Ngày 20/12, Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara và Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản Kwon Chul Hyun đã ký hiệp định hạt nhân dân sự giữa hai nước.

Hiệp định này tạo cơ sở pháp lý cho việc sử dụng và chuyển giao các công nghệ điện hạt nhân một cách hòa bình giữa hai nước. Thỏa thuận cho phép các doanh nghiệp Nhật Bản xuất khẩu các công nghệ sản xuất điện hạt nhân và các thiết bị liên quan sang các công ty Hàn Quốc để thực hiện các dự án sản xuất điện hạt nhân ở nước thứ ba.

Phát biểu sau lễ ký, Ngoại trưởng Maehara cho rằng Nhật Bản và Hàn Quốc là “các đối tác tốt trong việc thúc đẩy việc sử dụng năng lượng hạt nhân một cách hòa bình thông qua các nỗ lực nhằm đảm bảo an ninh hạt nhân và không phổ biến hạt nhân.”

Nhật Bản và Hàn Quốc đã bắt đầu thương lượng về hiệp định hạt nhân dân sự song phương kể từ tháng 7/2009. Hiệp định này sẽ có hiệu lực sau khi được Quốc hội Nhật Bản phê chuẩn.

Trước khi hiệp định này được ký kết, Nhật Bản và Hàn Quốc phải cạnh tranh quyết liệt với nhau để giành thầu các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở các nền kinh tế mới nổi.

Tháng 12/2009, Hàn Quốc đã vượt qua Nhật Bản để giành thầu dự án điện hạt nhân có tổng giá trị lên tới 40 tỷ USD ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).

Trong khi đó, tháng 10/2010, Nhật Bản đã giành thầu xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân ở Việt Nam. Sau khi có hiệu lực, hiệp định này sẽ cho phép hai nước hợp tác trong các dự án ở nước thứ ba.

Cho đến nay, Nhật Bản đã ký kết các hiệp ước hạt nhân dân sự với các nước như Australia, Anh, Canada, Trung Quốc, Pháp, Mỹ, Nga và Jordan, trong khi Hàn Quốc đã ký các hiệp ước tương tự với các nước như Australia, Brazil, Anh, Pháp, Canada, Đức, Tây Ban Nha, Mỹ và Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục