Nhật-Indonesia cam kết tăng cường hợp tác an ninh, kinh tế

Nhật Bản-Indonesia nhất trí tăng cường hợp tác an ninh và kinh tế; theo đó Tokyo sẽ cung cấp cho Indonesia các khoản vay trị giá 140 tỷ yen.
Nhật-Indonesia cam kết tăng cường hợp tác an ninh, kinh tế ảnh 1 Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Joko Widodo (phải) duyệt đội danh dự tại lễ đón ở Tokyo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhật Bản và Indonesia đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh và kinh tế; theo đó, Tokyo sẽ cung cấp cho quốc gia Đông Nam Á này các khoản vay lãi suất thấp trị giá 140 tỷ yen (tương đương 1,17 tỷ USD) để xây dựng một hệ thống giao thông hiện đại quy mô lớn ở thủ đô Jakarta.

Giới chức Nhật Bản cho biết tại cuộc hội đàm ngày 23/3 ở thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Indonesia Joko Widodo đang ở thăm đã hoan nghênh việc hai nước ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng.

Cụ thể, Nhật Bản sẽ hỗ trợ xây dựng năng lực cho các lực lượng Indonesia cũng như hợp tác song phương trong các sứ mệnh gìn giữ hoà bình, phát triển trang thiết bị quân sự.

Hai bên nhất trí tổ chức "Diễn đàn hàng hải Nhật Bản-Indonesia" nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hàng hải trong đó có việc đảm bảo an ninh hàng hải.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại cấp bộ trưởng nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và công nghiệp, đồng thời cam kết thực thi kế hoạch thúc đẩy đối thoại giữa Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao hai nước theo thỏa thuận đã đạt được giữa Thủ tướng Abe và cựu Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono hồi tháng 12/2013, được biết đến với tên gọi Đối thoại An ninh 2+2. Hiện hai nước vẫn chưa tiến hành cuộc đối thoại này.

Trong nỗ lực đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực, Thủ tướng Abe và Tổng thống Jokowi đã kêu gọi Trung Quốc và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đẩy nhanh tham vấn hướng tới việc sớm hoàn thành Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), đồng thời hối thúc Bắc Kinh cùng các bên tuyên bố chủ quyền khác kiềm chế và giải quyết vấn đề dựa trên luật pháp quốc tế.

Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của ông Jokowi kể từ khi nhậm chức Tổng thống Indonesia hồi tháng 10/2014.

Dự kiến sau khi kết thúc chuyến thăm 4 ngày tới Nhật Bản, ngày 25/3 tới, Tổng thống Jokowi sẽ tới thăm Trung Quốc và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục