Nhật-Mỹ chia sẻ thông tin về các ca COVID-19 tại căn cứ quân sự

Tỉnh Okinawa thông báo 39 người tại Căn cứ không quân Futenma của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ, 22 người tại doanh trại Hansen và 1 người ở doanh trại Kinser có kết quả dương tính với COVID-19.
Căn cứ không quân Futenma của Lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ tại Ginowan, tỉnh Okinawa, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Căn cứ không quân Futenma của Lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ tại Ginowan, tỉnh Okinawa, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters ngày 13/7 dẫn lời Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết nước này và Mỹ đang chia sẻ thông tin về những ca mắc COVID-19 tại các căn cứ quân sự của Mỹ tại tỉnh Okinawa, sau khi xác nhận thêm 62 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới tại 3 căn cứ.

[Nhật Bản: Hàng chục lính Mỹ tại Okinawa mắc COVID-19]

Tỉnh Okinawa thông báo 39 người tại Căn cứ không quân Futenma của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ, 22 người tại doanh trại Hansen và 1 người ở doanh trại Kinser đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 từ ngày 7/7 đến ngày 12/7.

Phát biểu họp báo, ông Suga cho biết thêm: "Nhật Bản và Mỹ đang chia sẻ thông tin về lịch sử hoạt động của các quân nhân mắc COVID-19"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục