Nhật-Mỹ có kế hoạch tập trận chung nhằm kiềm chế Triều Tiên

Nhật Bản và Mỹ đã lên kế hoạch tập trận chung với sự tham gia của tàu sân bay USS Carl Vinson của Hải quân Mỹ và tàu hộ vệ của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản nhằm kiềm chế Triều Tiên hơn nữa.
Nhật-Mỹ có kế hoạch tập trận chung nhằm kiềm chế Triều Tiên ảnh 1Tàu USS Carl Vinson. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Báo Văn Hối (Hong Kong) ngày 14/4 dẫn Mạng Tin tức Nhật Bản và hãng tin Kyodo News bằng tiếng Trung cho biết một quan chức chính phủ Nhật Bản ngày 12/4 tiết lộ Nhật Bản và Mỹ đã lên kế hoạch tập trận chung với sự tham gia của tàu sân bay USS Carl Vinson của Hải quân Mỹ và tàu hộ vệ của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản nhằm kiềm chế Triều Tiên hơn nữa.

Theo quan chức trên, địa điểm tập trận chung được dự kiến ở vùng biển phía Tây Kyushu thuộc Biển Hoa Đông.

Hiện nay, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang cân nhắc để đưa ra lịch trình, số lượng tàu chiến sẽ tham gia diễn tập nhóm dưới sự chỉ đạo của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản và tàu sân bay Mỹ.

[Triều Tiên bắt đầu phát thanh một chuỗi những thông điệp bí ẩn]

Bên cạnh đó, cách đây một tuần Tokyo đã yêu cầu Washington rằng nếu nước quyết định tấn công Triều Tiên thì phải thông báo trước cho Nhật Bản để Nhật Bản chuẩn bị biện pháp ứng phó.

Nhà Trắng đã đồng ý yêu cầu của Chính phủ Nhật Bản và cho rằng trong trường hợp Mỹ phát động cuộc tấn công nhằm vào Triều Tiên, Nhật Bản sẽ trở thành căn cứ hậu phương của quân đội Mỹ, đồng thời triển khai chi viện quân sự cho quân đội Mỹ theo thỏa thuận đồng minh Nhật-Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục