Nhật-Mỹ nỗ lực khai thông bế tắc trong đàm phán TPP

Nhật Bản và Mỹ ngày 9/4 đã thảo luận về những vấn đề song phương còn tồn tại liên quan đến đàm phán TPP.
Nhật-Mỹ nỗ lực khai thông bế tắc trong đàm phán TPP ảnh 1Người tiêu dùng chọn mua hàng hóa tại siêu thị Itoyokado ở Tokyo ngày 1/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản và Mỹ ngày 9/4 đã tham gia thảo luận về những vấn đề song phương còn tồn tại liên quan đến các cuộc đàm phán thương mại tự do Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tiến tới phá vỡ bế tắc trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama hai tuần tới.

Ông Akira Amari, Quốc vụ khanh phụ trách đàm phán TPP và Đại diện Thương mại Mỹ, ông Michael Froman, sẽ nỗ lực tìm kiếm điểm chung liên quan đến cách thức đối phó với thuế quan của Nhật Bản đánh vào các mặt hàng nông sản cũng như vấn đề nhập khẩu xe hơi.

Cuộc gặp trên có thể là cơ hội cuối cùng để hai bên nâng cấp đối thoại trước cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 24/4 tới, theo đó cả hai bên hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận rộng rãi để tiếp cận thị trường nông nghiệp và xe hơi, vốn là những điểm mấu chốt trong đàm phán.

Một số nhà quan sát hy vọng tiến triển trong đàm phán TPP sau khi Tokyo và Australia đạt được một thỏa thuận rộng rãi về hiệp định thương mại tự do song phương bao gồm cả việc cắt giảm thuế đánh vào thịt bò Australia và xe hơi Nhật.

Tuy nhiên, ông Froman cho biết khi đặt chân đến Nhật Bản hôm 8/4 rằng TPP hướng tới cấp độ tự do hóa thương mại cao hơn thỏa thuận Nhật-Australia đồng thời khẳng định Washington muốn Tokyo nỗ lực hơn nữa để gỡ bỏ thuế quan.

Các nước tham gia đàm phán TPP ban đầu muốn hoàn tất thỏa thuận vào năm 2013 nhưng đang phải chật vật trước tiến triển có phần chậm chạp của thỏa thuận do cuộc cãi vã giữa Nhật Bản và Mỹ xung quanh vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục