Nhật-Mỹ tăng cường hợp tác đối phó với Triều Tiên

Các quan chức cao cấp Nhật Bản và Mỹ ngày 24/4 đã khẳng định sự cần thiết phải tăng cường hợp tác để đối phó với Triều Tiên.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết các quan chức cao cấp Nhật Bản và Mỹ ngày 24/4 đã khẳng định sự cần thiết phải tăng cường hợp tác giữa hai nước và Hàn Quốc để đối phó với Triều Tiên, nước đang có các hành động khiêu khích, đe dọa phóng tên lửa và thử hạt nhân.

Trong cuộc hội đàm tại Tokyo, Thứ trưởng ngoại giao Nhật Bản Chikao Kawai và người đồng cấp Mỹ William Burns cũng đã thảo luận việc Nhật Bản tham gia các cuộc đàm phán đa phương về hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), cũng như các thỏa thuận an ninh song phương.

Sau cuộc gặp, ông Burns đã thảo luận với Phó Chánh văn phòng nội các Katsunobu Kato quan điểm của Nhật Bản về các chuyến thăm đền Yasukuni mới đây của 3 thành viên nội các nước này, một hành động gây ra sự phản ứng mạnh từ phía Trung Quốc và Hàn Quốc.

Trong các cuộc gặp với các quan chức Nhật Bản tại Tokyo, trong đó có cuộc gặp với Ngoại trưởng Fumio Kishida ngày 23/5, ông Burns “đã khẳng định cam kết của Mỹ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, an ninh chiến lược với Nhật Bản và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.”

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Burns thăm Nhật Bản hai ngày từ 23/4 trong chuyến công du 5 nước châu Á, trong đó có Trung Quốc, Hàn Quốc, Kazakhstan và Mông Cổ./.

Minh Sơn/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục