Nhật-Mỹ tổ chức đối thoại tháo gỡ bế tắc về TPP

Ngày 15/2, Nhật Bản và Mỹ tổ chức đối thoại cấp cao ở Washington nhằm thu hẹp khoảng cách giữa hai bên liên quan đến các cuộc đàm phán hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Ngày 15/2, Nhật Bản và Mỹ tổ chức đối thoại cấp cao ở Washington nhằm thu hẹp khoảng cách giữa hai bên liên quan đến các cuộc đàm phán hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trước thềm hội nghị toàn thể cấp bộ trưởng về vấn đề này ở Singapore.

Kết quả đàm phán sẽ được theo dõi sát sao trong bối cảnh việc hai nền kinh tế hàng đầu thế giới này không đạt được tiến triển nào đối với việc hình thành Hiệp định TPP có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng sớm kết thúc thoả thuận.

Do chính phủ hai nước vẫn còn có quan điểm khác xa nhau liên quan đến ý định của Nhật Bản duy trì thuế suất đối với các mặt hàng nông sản nhạy cảm, vấn đề này sẽ được đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự giữa Bộ trưởng phụ trách TPP Akira Amari và Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman.

Phát biểu với báo giới tại sân bay Narita trước khi rời Nhật Bản, ông Amari cho biết: ''Tôi sẽ nỗ lực để tạo được tiến triển có lợi cho cả Nhật Bản và Mỹ.''

Đại sứ Nhật Bản tại Mỹ Kenichiro Sasae ngày 14/2 bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán giữa Nhật Bản và Mỹ ''sẽ đạt được tiến triển thông qua cuộc gặp giữa ông Amari và ông Froman bằng cách thể hiện sự linh hoạt và những nỗ lực vượt bậc.''

Nhật Bản cho biết Tokyo sẽ giữ lại thuế suất đánh vào năm loại nông sản bao gồm gạo, lúa mỳ, thịt bò-thịt lợn, các sản phẩm sữa và đường như là một biện pháp ngoại lệ trong khuôn khổ thương mại tự do nhằm bảo vệ người nông dân trong nước.

Tuy nhiên, Mỹ thúc giục Nhật Bản từ bỏ đề nghị này, vốn là điểm gắn chặt với các cuộc đàm phán kể từ khi Nhật Bản tham gia vào khuôn khổ mà Mỹ và 10 nước khác tham gia hồi năm 2013.

Các mức thuế mà Mỹ áp đặt đối với điện thoại di dộng của Nhật Bản –vấn đề mà cả Nhật Bản và Mỹ còn nhiều khúc mắc – cũng sẽ được đặt lên bàn thương lượng giữa ông Amari và ông Froman.

Mỹ cam kết sẽ gỡ bỏ các loại thuế đối với ôtô của Nhật theo TPP nhưng vẫn chưa định rõ thời điểm thực hiện.

Trong khi đó, Washington thúc giục Tokyo giải quyết các hàng rào phi thuế như các quy định và yêu cầu được tiếp cận nhiều hơn với thị trường ôtô của Nhật Bản.

Cuộc đối thoại giữa ông Amari và ông Froman sẽ diễn ra trước khi 12 nước bắt đầu cuộc gặp cấp bộ trưởng vào ngày 22/2 tới để sớm ký kết hiệp định vốn được cho là cuộc gặp cấp bộ trưởng lần đầu tiên đối với các nước TPP kể từ khi các bên bỏ lỡ thời hạn chót là sẽ hoàn tất một hiệp định vào cuối năm 2013.

Bên cạnh việc bãi bỏ thuế, các nhà đàm phán TPP từ 12 nước đang nỗ lực để đạt được thoả thuận về một số lĩnh vực như tài sản trí tuệ, đấu thầu công khai và môi trường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục