Nhật-Mỹ ưu tiên ngăn chặn các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Thủ tướng nước này Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ đã tiến hành cuộc điện đàm, trong đó hai bên nhất trí ưu tiên hàng đầu hiện nay sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.
Nhật-Mỹ ưu tiên ngăn chặn các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ảnh 1Nhật Bản triển khai hệ thống tên lửa PAC-3 đối phó Triều Tiên. (Nguồn: Kyodo)

Kyodo đưa tin, một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 15/8 cho biết Thủ tướng nước này Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành cuộc điện đàm, trong đó hai bên nhất trí ưu tiên hàng đầu hiện nay sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Abe cũng hoan nghênh cam kết của Tổng thống Trump, rằng Mỹ sẽ sát cánh với các đồng minh trong khu vực để đối phó với các mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

[Nhật xem xét triển khai đánh chặn tên lửa sau đe dọa của Triều Tiên]

Cuộc điện đàm diễn ra giữa lúc căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bình Nhưỡng sau khi Triều Tiên đe dọa bắn đồng thời 4 quả tên lửa đạn đạo tới gần vùng lãnh thổ Guam của Mỹ trên Thái Bình Dương.

Các tên lửa do Triều Tiên phóng sẽ đi qua các khu vực Shimane, Hiroshima, Ehime và Kochi ở phía Tây Nhật Bản.

Việc Triều Tiên phóng hai quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hồi tháng 7 vừa qua đã thúc đẩy hai nhà lãnh đạo Nhật-Mỹ, trong cuộc điện đàm ngày 31/7, nhất trí tiến hành thêm các hành động chống lại Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục