Nhật-Nga ấn định thời điểm đàm phán tranh chấp lãnh thổ

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo nước này và Nga sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về lãnh thổ tại thủ đô Tokyo vào ngày 31/1/2014.

Theo Kyodo, ngày 26/12, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo nước này và Nga sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về lãnh thổ tại thủ đô Tokyo vào ngày 31/1/2014, tiếp sau các cuộc đàm phán tương tự hồi tháng 8/2012 nhằm giải quyết tranh chấp kéo dài giữa 2 bên.

Tranh chấp giữa Nhật Bản và Nga xung quanh chủ quyền chuỗi đảo ngoài khơi Hokkaido hiện do Moskva kiểm soát và gọi là Nam Kurils, trong khi Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc, đã ngăn cản 2 nước ký một Hiệp ước Hòa bình thời hậu Chiến tranh Thế giới 2.

Trả lời họp báo, ông Kishida nói: "Tôi hy vọng thông qua các cuộc thảo luận, quan hệ Nhật-Nga sẽ được phục hồi toàn diện để qua đó có được kết quả trong tiến trình đàm phán về Vũng lãnh thổ phương Bắc cũng như vấn đề hoàn tất một hiệp ước hòa bình."

Cùng với vấn đề lãnh thổ, cuộc họp theo dự kiến giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama và người đồng cấp Nga Igor Morgulov cũng sẽ nhấn mạnh tới vấn đề hợp tác kinh tế song phương.

Chuỗi đảo tranh chấp gồm 4 đảo Etorofu, Kunashiri, Shikotan và Habomai do Liên Xô trước đây kiểm soát sau khi Nhật Bản đầu hàng ngày 15/8/1945 trong cuộc Chiến tranh Thế giới 2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục