Nhật-Nga tổ chức đối thoại chiến lược lần thứ 7

Hai bên đã trao đổi ý kiến về các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương, trong đó có việc tranh chấp 4 hòn đảo phía Bắc Nhật Bản.
Nhật Bản và Nga đã tiến hành phiên Đối thoại chiến lược lần thứ 7 tại Tokyo ngày 25/1.

Người đứng đầu phái đoàn Nhật Bản là Thứ trưởng Ngoại giao Mitoji Yabunaka đã hội đàm với người đồng cấp Nga là Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Andrey Denisov.

Trong cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi ý kiến về các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương, trong đó có vấn đề tranh chấp 4 hòn đảo phía Bắc Nhật Bản (Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phía Bắc, trong khi Nga gọi là quần đảo Nam Kurin) và vấn đề hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Trong cuộc đối thoại chiến lược lần này, hai bên nhất trí sẽ sắp xếp lịch trình chuyến thăm Nhật Bản của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong nửa đầu năm 2010 để tiến hành phiên họp ngoại trưởng lần thứ hai về vấn đề này.

Vào tháng 12 năm ngoái, Nhật Bản và Nga đã tiến hành cuộc hội đàm cấp ngoại trưởng lần thứ nhất về vấn đề lãnh thổ tại Thủ đô Mátxcơva của Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục