Nhật-Triều nhiều khả năng sớm nối lại đàm phán chính thức

Nhật Bản và Triều Tiên đang xem xét nối lại các cuộc đàm phán chính thức giữa giới chức cấp cao hai nước trong tương lai gần, vốn đình trệ từ 12/2012.
Nhật-Triều nhiều khả năng sớm nối lại đàm phán chính thức ảnh 1 Thủ tướng Nhật Bản Abe quyết tâm giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin, một quan chức Chính phủ Nhật Bản ngày 17/3 cho biết Nhật Bản và Triều Tiên đang xem xét trong tương lai gần sẽ nối lại các cuộc đàm phán chính thức giữa giới chức cấp cao hai nước vốn đình trệ sau khi Bình Nhưỡng phóng vệ tinh hồi tháng 12/2012.

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tái nhấn mạnh quyết tâm giải quyết vấn đề công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc.

Phát biểu với báo giới tại Văn phòng Thủ tướng, ông Abe tuyên bố: "Tôi quyết tâm giải quyết vấn đề bắt cóc công dân bằng mọi giá."

Vấn đề công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc trong những năm 1970 và 1980 là một trong những rào cản trong quan hệ giữa Tokyo và Bình Nhưỡng. Thủ tướng Abe từng tuyên bố ông sẽ giải quyết vấn đề này trong nhiệm kỳ thủ tướng của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục