Nhật-Trung bắt đầu đàm phán về an ninh sau 4 năm gián đoạn

Ngày 19/3 tại Tokyo, các quan chức ngoại giao, quốc phòng của Trung Quốc-Nhật Bản bắt đầu đàm phán an ninh cấp cao, sau 4 năm gián đoạn.
Nhật-Trung bắt đầu đàm phán về an ninh sau 4 năm gián đoạn ảnh 1Tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư là điểm nghẽn lớn nhất trong quan hệ Nhật-Trung. (Nguồn: Kyodo)

THX đưa tin, ngày 19/3 tại thủ đô Tokyo, các quan chức ngoại giao và quốc phòng của Trung Quốc và Nhật Bản đã bắt đầu cuộc đàm phán an ninh cấp cao.

Đây là cuộc đàm phán an ninh đầu tiên giữa hai bên sau 4 năm.

Cơ chế đàm phán này được khởi động từ năm 1993 và bị gián đoạn sau cuộc đàm phán mới nhất tại Bắc Kinh hồi tháng 1/2011, sau đó bị đình chỉ do Nhật Bản đơn phương "quốc hữu hóa" quần đảo Senkaku trên Biển Hoa Đông do Tokyo kiểm soát nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

Quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc hiện đang ở vào thời điểm nhạy cảm khi 2 nước sắp kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới 2.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị mới đây nói bóng gió rằng Bắc Kinh chỉ có thể mời Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tham dự lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng với những điều kiện nhất định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục