Nhật-Trung cam kết nỗ lực để cải thiện quan hệ song phương

Hội đàm bên lề APEC 24 ở Peru, Thủ tướng Abe khẳng định Nhật Bản mong muốn duy trì một mối quan hệ "ổn định và tốt đẹp," và giải quyết các vấn đề tồn đọng bằng các biện pháp "thích hợp."
Nhật-Trung cam kết nỗ lực để cải thiện quan hệ song phương ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Hội nghị cấp cao APEC 24. (Nguồn: Reuters)

Ngày 20/11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí nỗ lực hơn nữa để cải thiện quan hệ song phương.

Tại cuộc hội đàm bên lề Hội nghị Cấp cao lần thứ 24 Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Lima, Peru, Thủ tướng Abe cam kết thúc đẩy toàn diện các mối quan hệ với Trung Quốc.

Ông Abe khẳng định Nhật Bản mong muốn duy trì một mối quan hệ "ổn định và tốt đẹp," và giải quyết các vấn đề tồn đọng bằng các biện pháp "thích hợp."

Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ nguyên tắc và lập trường của phía Trung Quốc trong việc phát triển mối quan hệ Trung-Nhật.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản gặp sóng gió trong suốt thời gian qua do tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Trong năm tới, hai nước kỷ niệm 45 năm ngày bình thường hóa quan hệ song phương, và năm 2018 kỷ niệm 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hòa bình Trung-Nhật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục