"Nhật-Trung cần hàn gắn mối quan hệ căng thẳng"

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản khẳng định Nhật Bản và Trung Quốc cần phải hàn gắn mối quan hệ căng thẳng vì lợi ích chung.
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshito Sengoku ngày 2/10 khẳng định Nhật Bản và Trung Quốc cần phải hàn gắn mối quan hệ căng thẳng vì lợi ích chung của nền kinh tế toàn cầu.

Ông Yoshito Sengoku cũng cho rằng việc tái thiết lập lòng tin giữa hai nước đòi hỏi phải có nỗ lực lớn hơn của cả hai bên.

Phát biểu tại dinh thự của thủ tướng, ông Sengoku nói: "Trung tâm tăng trưởng lớn nhất trong nền kinh tế thế giới là châu Á. Để đẩy mạnh hơn nữa sự tăng trưởng kinh tế của châu lục này, điều cần thiết hơn hết là làm phong phú, củng cố và phát triển các mối quan hệ chiến lược cùng có lợi giữa Nhật Bản và Trung Quốc."

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới được các chuyên gia cho là đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua sau vụ lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản bắt giữ các tàu cá Trung Quốc va chạm với tàu tuần tra Nhật Bản hồi tháng trước, gần chuỗi đảo tranh chấp Senkaku (Bắc Kinh gọi là đảo Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục