Nhật-Trung muốn khai thông đàm phán sáu bên

Trung Quốc và Nhật Bản cùng khẳng định sự cần thiết phải hợp tác nhằm khôi phục đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.
Sau khi thăm Nga và Mỹ, ngày 9/7, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Trung Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Đại Vĩ đã tới Tokyo và có cuộc hội đàm với Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Nhật Bản Akitaka Saiki.
 
Hai bên nhất trí hợp tác nhằm khai thông đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
 
Cuộc đàm phán sáu bên đang lâm vào bế tắc do căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Hai trưởng đoàn đàm phán của Trung Quốc và Nhật Bản cùng khẳng định sự cần thiết phải hợp tác nhằm khôi phục cuộc đàm phán có Triều Tiên tham gia.
 
Tuy nhiên, hai bên chưa thống nhất được việc tổ chức cuộc đàm phán năm bên gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, không có sự tham gia của Triều Tiên.
 
Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, ông Saiki cho biết Trung Quốc và Nhật Bản nhất trí rằng "các hành động khiêu khích của Triều Tiên, như các vụ thử hạt nhân và tên lửa gần đây, là không thể chấp nhận được".
 
Trung Quốc và Nhật Bản cam kết thực thi đầy đủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về trừng phạt Triều Tiên. Về phần mình, ông Vũ Đại Vĩ bày tỏ hy vọng vòng đàm phán 6 bên sẽ sớm được nối lại.
 
Chuyến thăm Nhật Bản của ông Vũ Đại Vĩ là một phần trong chuyến công du bốn nước liên quan đến đàm phán sáu bên. Dự kiến ngày 11/9, ông Vũ Đại Vĩ sẽ rời Nhật Bản đi Hàn Quốc./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục