Nhật-Trung sắp đàm phán cấp cao về an ninh biển

Theo nguồn tin ngoại giao ngày 9/5, Nhật-Trung quyết định tổ chức vòng đàm phán cấp cao đầu tiên về an ninh biển vào ngày 15/5 tới.
Kyodo dẫn nguồn tin ngoại giao ngày 9/5 cho biết Nhật Bản và Trung Quốc đã quyết định tổ chức vòng đàm phán cấp cao đầu tiên về an ninh biển vào ngày 15/5 tới.

Theo kế hoạch, cuộc họp trên gồm các quan chức ngoại giao và quốc phòng cấp cao sẽ diễn ra trong hai ngày tại tỉnh Chiết Giang, sau khi Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda hồi tháng 12/2011 nhất trí đưa Biển Hoa Đông thành "vùng biển hòa bình, hợp tác và hữu nghị."

Cuộc họp cấp cao này nhằm ngăn ngừa những tranh chấp lãnh thổ tại các vùng biển phụ cận.

Với việc phát động cuộc tham vấn như vậy, Nhật Bản cũng hy vọng nối lại các cuộc đàm phán song phương, hướng tới một hiệp ước cùng khai thác khí đốt tại Biển Hoa Đông, vốn bị đình trệ kể từ khi xảy ra vụ va chạm hồi tháng 9/2010 giữa hai tàu tuần tiễu của Nhật Bản và một tàu cá Trung Quốc gần quần đảo Senkaku tranh chấp mà Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục