Nhật-Trung-Hàn đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng

Phối hợp ba bên Nhật-Trung-Hàn trong lĩnh vực an ninh mạng được đề cập từ năm 2008, song do quan hệ căng thẳng nên chưa thực hiện được.

Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã quyết định sẽ lần đầu tiên tổ chức cuộc gặp cấp làm việc ba bên thảo luận nhằm liên kết trong lĩnh vực an ninh mạng.

Theo nhật báo Nikkei, cuộc gặp sẽ được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh ngày 21/10 tới nhằm trao đổi ý kiến trong nhiều vấn đề, bao gồm cả chính sách đối phó với hoạt động tấn công mạng.

Phái đoàn Nhật Bản bao gồm Đại sứ đặc trách chính sách mạng thuộc Bộ Ngoại giao Kono Akira, quan chức Trung tâm an ninh thông tin Phủ Thủ tướng, Bộ Tổng vụ, Bộ Quốc phòng...

Phối hợp ba bên Nhật-Trung-Hàn trong lĩnh vực an ninh mạng được đề cập đến trong hội nghị thượng đỉnh Nhật-Trung-Hàn năm 2008, song do quan hệ Nhật-Trung, Nhật-Hàn căng thẳng nên chưa thực hiện được. Cuộc gặp lần này là do Trung Quốc kêu gọi tổ chức.

Trên thực tế, hợp tác trong lĩnh vực an ninh giữa các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân của ba nước tiến triển thuận lợi. Cuộc họp tới được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các chính phủ trong vấn đề này.

Theo Nikkei, phía Nhật Bản hy vọng các bên có thể tiến tới thành lập một cơ chế liên lạc trong bối cảnh không gian mạng bị tấn công, định kỳ hóa các cuộc đối thoại, trao đổi và tiến tới cùng sở hữu thông tin.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục