Nhiễm nicotine vì làm việc trên cánh đồng thuốc lá

Ở Malawi có hàng chục nghìn trẻ em bị nhiễm nicotine nặng do làm việc tới 12 giờ/ngày trên các cánh đồng trồng thuốc lá.
Tài liệu nghiên cứu của tổ chức Plan International cho biết ở Malawi có hàng chục nghìn trẻ em bị nhiễm nicotine nặng do làm việc triền miên trên các cánh đồng thuốc lá.

Tổ chức giúp đỡ trẻ em thuộc Liên hợp quốc có trụ sở ở London cho biết, 80.000 trẻ em ở Malawi, một số mới chỉ 5 tuổi phải làm việc tới 12 giờ/ngày trên các cánh đồng trồng thuốc lá.

Việc không có quần áo và phương tiện bảo hộ lao động khiến hàng ngày các trẻ em này tiếp nhận qua da 54 miligram nicotine, tương đương với hút 50 điếu thuốc lá.

Đau đầu, đau bụng, yếu cơ, ho và khó thở... chỉ là một số triệu chứng biểu hiện bên ngoài đối với những đứa trẻ này.

Một phát ngôn viên của tổ chức Plan International thừa nhận rằng cấm trẻ em làm việc trên cánh đồng cây thuốc lá ở Malawi là chuyện không thể thực hiện được. Nghèo túng đã đẩy các em phải lao ra cánh đồng để kiếm sống, kể cả khi mức thù lao rất bèo bọt, chỉ khoảng 1 euro-cent/giờ.

Tổ chức Plan Internaltional kêu gọi giới chủ phải trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho người làm, đặc biệt là trẻ em và đòi Chính phủ thực hiện những quy định của luật lao động và bảo vệ trẻ em hiện hành.

Các nhà sản xuất thuốc lá phải xây dựng các điều kiện lao động minh bạch và chắc chắn.

Ngay cả những nước châu Âu và Mỹ nhập khẩu thuốc lá của Malawi cũng phải chú ý thực hiện nghiêm túc hơn những nguyên tắc riêng của mình đối với nước cũng cấp thuốc lá như Malawi.

Ở Malawi, một nửa trong tổng số 13 triệu dân sống dưới mức nghèo khổ. Cuộc sống của 4/5 dân số nước này phụ thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp vào ngành công nghiệp thuốc lá.

Sản xuất thuốc lá đã đóng góp 70% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của đất nước ở Đông Nam châu Phi này./.
Nguyễn Xuân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục