Nhiệm vụ của Mỹ ở Afghanistan chưa kết thúc trong tương lai gần

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph F. Dunford, cho biết nhiệm vụ của Mỹ ở Afghanistan vẫn chưa hoàn thành và chưa thể kết thúc trong tương lai gần.
Nhiệm vụ của Mỹ ở Afghanistan chưa kết thúc trong tương lai gần ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ Dawn ngày 27/7 đưa tin Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph F. Dunford cho biết nhiệm vụ của Mỹ ở Afghanistan vẫn chưa hoàn thành và chưa thể kết thúc trong tương lai gần.

Tướng Dunford nói: “Tôi không nghĩ ai đó sẽ đề nghị chúng tôi kết thúc công việc ở Afghanistan cũng như công việc này sẽ kết thúc trong tương lai gần.”

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho hay Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho các lực lượng an ninh Afghanistan để đảm bảo rằng họ sẽ thành công.

Hồi tháng trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cho phép các lực lượng Mỹ hỗ trợ các sứ mệnh của quân đội Afghanistan bằng cách tiến hành không kích nhằm vào phong trào Hồi giáo Taliban và các phiến quân khác.

Trước đó, các cuộc không kích của Mỹ phần lớn bị giới hạn trong việc bảo vệ quân đội nước này và giải cứu các lực lượng Afghanistan trong những tình huống khẩn cấp như ngăn chặn một thị trấn chủ chốt rơi vào tầm kiểm soát của Taliban./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục