Nhiên liệu lò 1 nóng chảy gần 6 giờ sau sóng thần

Lò phản ứng 1 của Nhà máy Fukushima 1 đã nóng chảy sau khi trơ các thanh nhiên liệu khỏi mặt nước chưa đầy 6 giờ sau động đất.
Công ty điện lực TEPCO ngày 15/5 công bố kết quả phân tích, theo đó lò phản ứng số 1 của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 đã nóng chảy sau khi trơ toàn bộ các thanh nhiên liệu trong lò phản ứng khỏi mặt nước chưa đầy 5 giờ 30 phút sau trận động đất hôm 11/3.

Trước đó, TEPCO chỉ thừa nhận hiện tượng nóng chảy xảy ra vào ngày 12/3, do vào thời điểm đó việc nắm bắt tình hình, vốn là tiền đề xây dựng đối sách ứng phó với sự cố, trở nên phức tạp hơn.

Nhà máy điện Fukushima 1 đã tự động ngừng hoạt động sau trận động đất lúc 2 giờ 46 phút ngày 11/3. Thiết bị tiếp nhận nguồn điện ngoài bị hư hại do động đất, gây ra mất điện toàn nhà máy. Lúc 3 giờ 30 phút cùng ngày, sóng thần ập vào khiến Hệ thống phát điện dự phòng bị hỏng. Như vậy, toàn bộ nguồn điện cần thiết để làm mát lò phản ứng bị mất hoàn toàn. Do đó, nhiệt độ của các thanh nhiên liệu tăng khiến mực nước trong lò giảm dần.

Theo kết quả phân tích dữ liệu ghi chép được, mực nước giảm để trơ phần đỉnh thanh nhiên liệu lúc 6 giờ chiều 11/3. Kể từ đó, hiện tường “trơ lõi nhiên liệu” bắt đầu xảy ra. Lúc 7 giờ 30 tối cùng ngày, mực nước giảm đến ngưỡng tối đa, để trơ toàn bộ 4m chiều dài thanh nhiên liệu. Mực nước tiếp tục giảm sau đó. 5 giờ 50 phút sáng 12/5, hoạt động tiếp nước vào lò bắt đầu nhưng mực nước không trở lạ như cũ.

Kể từ sau khi thanh nhiên liệu bị trơ một phần, nhiệt độ tâm lò tăng nhanh chóng. Vào lúc 9 giờ tối 11/3, nhiệt độ trong lò đã lên tới 2.800 độ C và thanh nhiên liệu bắt đầu nóng chảy.

Tổn thương thanh nhiên liệu bắt đầu từ phần đáy của lõi lò phản ứng. Phần bị nóng chảy đầu tiên là vỏ bọc thanh nhiên liệu và thời điểm đó chính là hồi 7 giờ 30 phút tối 11/3.

Đến 6 giờ sáng 12/3 - 10 giờ kể từ khi vỏ bọc thanh nhiên liệu nóng chảy, toàn bộ phần vỏ hợp kim này đã bị nóng chảy hoàn toàn, đến lượt thanh nhiên liệu chứa phóng xạ bên trong bắt đầu quá trình nóng chảy. Lúc 6 giờ 50 phút cùng ngày, toàn bộ giá đỡ thanh nhiên liệu ở phía dưới lò bị nóng chảy và rơi xuống đáy bể cao áp.

Trước khi có kết quả phân tích chính thức nêu trên, TEPCO lâu nay vẫn khẳng định từ 9 giờ tối 11/3 cho đến trước 9 giờ sáng 12/3, tâm lò phản ứng mới chỉ bị lộ một phần. Theo kết quả phân tích mới công bố này, thời điểm sáng 9/12, lò phản ứng đã nóng chảy hoàn toàn.

Liên quan đến tình trạng lõi lò phản ứng số 1 hiện nay, TEPCO có nêu trong bản phân tích rằng bể cao áp đã bị thương tổn nhưng công ty này vẫn khẳng định rằng: “Thanh nhiên liệu đã bị hư hại song vẫn có thể nhìn thấy nước được tiếp vào bên trong bể làm mát và trở lại trạng thánh ổn định.”

Tuy nhiên, liên quan đến kết quả đánh giá cho đến nay, Trưởng phụ trách An toàn chất lượng hạt nhân, ông Kawamata Susumu, cho biết: “Hiện TEPCO chưa xác nhận được giá trị có được từ các loại máy đo có chính xác hay không. Điều nay không có nghĩa là chúng ta đã có đầy đủ thông tin. Kết quả phân tích vẫn còn chứa đựng nhiều yếu tố tiềm ẩn.”

TEPCO cho biết từ nay, sẽ tiếp tục điều tra làm rõ điều gì đã diễn ra bên trong lõi lò phản ứng số 1, và sẽ tiếp tục tiến hành phân tích tình trạng lò số 2 và 3 để đưa ra kết luận sớm nhất trong tương lai./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục