Nhiếp ảnh gia Mỹ tích cực ủng hộ nạn nhân da cam

Từ ngày 6 đến 8/10, Adam Nadel, một nhiếp ảnh gia và là nhà hoạt động cánh tả ở Mỹ, đã đến Đà Nẵng để phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố tiến hành chụp ảnh các nạn nhân chất độc da cam/điôxin và các địa điểm nhiễm điôxin tại đây.

Từ ngày 6 đến 8/10, Adam Nadel, một nhiếp ảnh gia và là nhà hoạt động cánh tả ở Mỹ, đã đến Đà Nẵng để phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố tiến hành chụp ảnh các nạn nhân chất độc da cam/điôxin và các địa điểm nhiễm điôxin tại đây.

Trước đó Adam Nadel đã chụp ảnh miêu tả đời sống, hoàn cảnh và nỗi đau của các nạn nhân chất độc da cam/điôxin ở Hà Nội, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế.

Bộ ảnh của ông về các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam dự kiến sẽ được trưng bày tại các trung tâm triển lãm ảnh ở New York, New Mexico và Santa Fe (Mỹ).

Adam Nadel hy vọng triển lãm ảnh của mình sẽ góp phần kêu gọi dư luận Mỹ và quốc tế ủng hộ vụ kiện của các nạn nhân Việt Nam đối với 37 công ty hóa chất đã cung cấp chất da cam/điôxin cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam./.

 (TTXVN)  

Tin cùng chuyên mục