Nhiệt độ cao tái lập mức kỷ lục đợt nóng tháng Sáu

Nhiệt độ trong đợt nóng tháng Bảy cao ngang bằng, có nơi cao hơn đợt nóng giữa tháng Sáu và dự báo còn kéo dài đến giữa tuần tới.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đợt nắng nóng hiện nay đã “hành” miền Bắc qua ngày thứ 6, còn miền Trung đã “chịu trận” nửa tháng (từ ngày 24/6 đến nay).

Nhiệt độ trong đợt nóng này đã cao ngang bằng, có nơi cao hơn đợt nóng giữa tháng Sáu.

Liên tục trong ba ngày đầu tuần (5-7/7), nhiệt độ cao nhất ở nhiều nơi đã lên tới 36-39 độ C, riêng các tỉnh như Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội, Hà Nam, Hà Tĩnh từ 39-40 độ C. Một số nơi cao hơn như Hoà Bình: 41 độ C, Hà Nội: 40,1 độ C, Quỳ Châu: 41,2 độ C, Tĩnh Gia: 42,2 độ C, Vinh: 40,7 độ C, Con Cuông: 40,9 độ C, Tây Hiếu 41,3 độ C...

Số liệu trên là nhiệt độ đo được trong lều khí tượng, nhiệt độ thực ngoài trời còn cao hơn từ 3-5 độ C, nhiệt độ mặt đất từ 60-75 độ C.

Dự báo, đợt nắng nóng này còn kéo dài đến cuối tuần, riêng đối với miền Trung có thể còn kéo dài đến giữa tuần tới.

Như vậy, đây sẽ là đợt nóng lịch sử, ghê gớm hơn cả đợt nóng giữa tháng Sáu vừa qua. Ngoài nắng nóng gay gắt, từ đầu tháng Bảy đến nay, ở Bắc bộ và Trung bộ hầu như không có mưa.

Dự báo, từ nay đến trung tuần tháng Bảy, ở Bắc bộ chỉ có mưa rào nhẹ với lượng mưa dưới 30mm, Trung bộ vẫn chưa có khả năng xuất hiện mưa nên tình trạng hạn hán, thiếu nước sinh hoạt tiếp tục trầm trọng./.

(Báo Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục