Nhiệt độ ở Nhật xuống thấp kỷ lục trong mùa Đông

Luồng không khí lạnh vừa quét qua Nhật Bản đã khiến nhiệt độ nước này xuống thấp kỷ lục như ở Tokyo 1,8 độ, Hokkaido âm 23,9 độ.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, luồng không khí lạnh vừa quét qua nước này sáng 7/1 đã làm nhiệt độ ở nhiều nơi xuống thấp kỷ lục trong mùa Đông năm nay.

Tại khu thương mại Otemachi ở thủ đô Tokyo, nhiệt độ giảm xuống 1,8 độ C.

Do tuyết dày, các chuyến tàu cao tốc Tokaido Shinkansen giữa các trạm Gifu Hashima và Shin-Osaka buộc phải giảm tốc.

Sáng 7/1, tại các tỉnh Sukayu, Aomori, tuyết phủ dày đến 218cm, trong khi tại tỉnh Daisen, Tottori, tuyết đã dày đến 199cm.

Theo JMA, hai tỉnh Taiki và Hokkaido ghi nhận nhiệt độ âm 23,9 độ C.

Tại nhiều tỉnh như Sapporo, Sendai, Niigata, Nagoya và nhiều thành phố ở các đảo miền Nam Nhật Bản như Kyushu, Kumamoto và Miyazaki, nhiệt độ cũng xuống dưới 0 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục