Nhiệt độ tăng thêm, thời tiết miền Bắc rét đậm

Ngày 31/1, không khí lạnh chi phối miền Bắc vẫn có cường độ ổn định nên tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại dù nhiệt độ tăng 1-2 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 31/1, không khí lạnh chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc vẫn có cường độ ổn định nên các tỉnh trong vùng này tiếp tục duy trì tình trạng rét đậm, vùng núi rét hại dù nhiệt độ tăng thêm 1-2 độ C.

Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có mưa vài nơi, trời rét đậm do chịu ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc hoạt động mạnh dần vào những ngày có không khí lạnh tăng cường yếu.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cùng ngày, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C, có nơi dưới 6 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 13-16 C, riêng Điện Biên-Lai Châu từ 17-19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C, vùng núi cao dưới 6 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 13-16 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ C và cao nhất từ 14-16 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc không mưa, phía Nam có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trời rét, phía Bắc rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C và cao nhất từ 14-17 độ C.

Còn các tỉnh từ Đà Nẵng-Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, phía Nam có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, phía Nam có nơi 20-23 độ C và cao nhất từ 20-23 độ C, phía Nam 26-29 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C./.

Hoàng Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục